Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2010

LENG KENG TẦU ĐIỆN !


LENG KENG TẦU ĐIỆN !
00:23 15 thg 10 2010Công khai10 Lượt xem 37
              
100_4431.JPG

 Chiều nay; Tôi xem trên vô tuyến, trên kênh Hà Nội 1 lúc hơn ba giờ chiều, nói về Tàu điện của Hà Nội thủa xưa mà lòng lâng lâng, tâm trạng thật khó tả. Đâu rồi tiếng leng keng suốt ngày đêm , đâu rồi những kiểu nhảy lá vàng rơi... rồi thỉnh thoảng tiếng xôn xao í ới hóa ra vừa có tai nạn do nhảy tàu. Hà Nội xưa chẳng có phương tiện giao thông công cộng gì ngoài xích lô và tầu điện , đường phố vắng tanh , chỉ đến khi có tiếng leng keng mới gây ồn ào nhốn nháo một tý.

      Tầu điện trong Tôi là có thể ngồi với giá năm xu mà đi khắp các cửa ô. Tầu điện trong Tôi là những thằng Bạn cụt chân đến háng hoặc đến đầu gối, là chiến tích của nhẩy tầu. Ấy vậy mà bây giờ mấy thằng Bạn đã chết chỉ còn một thằng gần dốc Tam Đa là còn sống, vợ nó bỏ đi Anh quốc có đến gần hai chục năm rồi có hai thằng con trai cũng đi theo mẹ nó. Bây giờ ông bạn vật vờ bán chè chén, bán báo ngay ở cửa nhà, mỗi lần thấy bóng bọn Tôi đi qua là vẫy lại hỏi han vài câu chuyện nhưng cuối cùng là mượn máy điện thoại gọi đi buôn với ai đó. Mà lạ thế không dùng di động mà nó nhớ số vanh vách. 

     Đấy Hà Nội leng keng với mấy thằng bạn què cụt vì ham biểu diễn các kiểu nhẩy tầu, mà lạ nữa là toàn thằng trắng trẻo đẹp trai nữa chứ . Hà Nội với tiếng chuông leng keng bây giờ vẫn ám ảnh chúng Tôi, mỗi lần đi qua các con phố ngày xưa có đường ray chạy qua. Là nhớ đến nao lòng. Mỗi khi đi qua phố Thụy Khê có ga xe điện được xây dựng từ năm 1899 . vậy mà nó đã tồn tại và hoạt động được trên chín mươi năm rồi. Tiếng leng keng có phải là một phần của Hà Nội mến yêu của Tôi, của những năm đánh Pháp và tránh bom đạn Mỹ, tiếng tầu vẫn leng keng trở về tuổi thơ của người dân Hà Nội. Leng Keng ! Leng keng...
                 
100_4430.JPG
     Họ nhớ lại một thời thân thương của Hà Nội , họ nhớ những người khách thường xuyên đi tầu điện mà thăm hỏi nhau thân thiết như trong nhà !
                 
100_4427.JPG
                 
100_4426.JPG
                 
100_4433.JPG
                 
100_4437.JPG
                
100_4438.JPG
                
100_4432.JPG
                 
100_4428.JPG
                
100_4423.JPG
                       

2 nhận xét: