Thứ Năm, 5 tháng 3, 2015

MỤC NGƯỜI VIỆT XẤU TÍNH : Bánh với chả kẹo !

Mục người Việt xấu tính .

BÁNH VỚI CHẢ KẸO !



   Nhà mẹ vợ lão được biếu một hộp bánh , nhìn rất bắt mắt . Theo lão thì nó có giá từ 40 nghìn trở lên .
Khi bóc ra thấy  có 3 túi nhỏ được bọc kín . Lão thử bóc một túi ra ; Bên trong có 4 miếng bánh quế vỡ nát chắc do ít quá  nên khi vận chuyển chúng bị va đập mà vỡ. Ở mỗi chiếc bánh quế có một chút kem ở phía đầu. Nói chung  chất lượng thuộc loại hàng chợ. Điều đáng nói ở đây là ; Trong mỗi túi nhỏ có một miếng bìa các tông xấu bẩn , rất nặng. Hộp giấy bìa cũng rất nặng.  Ngoài hộp không đề nơi sản xuất, xuất xứ .  Thật là một sản phẩm rất dở, được in ấn bắt mắt, còn nội dung thì gian dối quá thể. Âý vậy mà nó được bán trên thị trường vô tư, không ai phát hiện hay chỉ tên nó , kể cả các cơ quan chức năng. Một sự bóc lột và gian dối công khai với người tiêu dùng, thật đáng xấu hổ.

Miếng bìa các tông được lót trong mỗi túi bánh nhỏ 

Một chút kem ở đầu bánh


Hộp bánh có  3 gói này, mỗi gói có 4 miếng ở trong

4 nhận xét:

  1. Tới năm 2015 rồi mà người Việt còn xấu ư?
    Chắc là xấu dài dài, mà quốc gia nào, dân tộc nào cũng có người tốt, kẻ xấu cả mà thôi.

    Trả lờiXóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa